Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Trung Tín Phục Vụ

II Ti-mô-thê 4:11-16

"Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu" (câu #16). Câu hỏi suy ngẫm: Ti-mô-thê đang có những ưu tư nào trong đời sống chức vụ? Phao-lô khuyên Ti-mô-thê làm gì để thăng tiến trong chức vụ? Điều quan trọng mà Phao-lô khuyên Ti-mô-thê - cũng như những người phục vụ Chúa ngày nay - là gì? Phân đoạn Thánh Kinh trên cho thấy có thể Ti-mô-thê đang lo lắng cho chức vụ mình về nhiều phương diện: (1) Tuổi tác: khi Ti-mô-thê cùng đi với Phao-lô trong chuyến truyền giáo lần thứ hai, lúc đó Ti-mô-thê gần 20 tuổi. Khoảng 15 năm sau, là người quản nhiệm Hội Thánh Ê-phê-sô, cho nên lúc này Ti-mô-thê độ 35 tuổi. Theo văn hóa Hy Lạp, một người nam chưa tới 40 tuổi được kể là còn trẻ. (2) Mục vụ: Ti-mô-thê thay cho Phao-lô quản nhiệm Hội Thánh Ê-phê-sô, mà Phao-lô là vị sứ đồ đầy ơn Chúa nên Ti-mô-thê lo sợ mình không thể nào sánh với Phao-lô trong sự phục vụ Chúa. (3) Lòng tự tin: Ti-mô-thê không đủ tự tin để sử dụng ân tứ Chúa cho phục vụ Ngài. Người rụt rè, nhát sợ khi tiếp xúc với người khác. Bởi những lẽ đó, khi mở đầu phân đoạn Thánh Kinh này, Phao-lô đã khích lệ Ti-mô-thê, "Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ." Cho dù còn trẻ tuổi, chúng ta vẫn có thể khiến cho nhiều người khác tín nhiệm nhờ: lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin, và sự tinh sạch. Những người hầu việc Chúa trẻ tuổi và lớn tuổi nên trau dồi những đức tính cao đẹp ấy. Nhưng trau dồi cách nào? Câu #13-16 đưa ra lời giải đáp: (1) chăm chỉ đọc sách, tức là chuyên chú đọc và giảng Thánh Kinh; (2) đừng lãng quên các ân tứ Chúa cho; (3) hết lòng chăm lo trau dồi các ân tứ ấy, để mọi người thấy mình đang tiến bộ; (4) bền đỗ dạy dỗ và giữ lấy mình. Điều ta học được ở đây là những tôi tớ ngay lành và trung tín của Chúa phải có đời sống làm gương cho người khác. Chúng ta được kêu gọi để sống đời sống theo Lời Chúa dạy và trở thành người yêu mến Lời Đức Chúa Trời. Người phục vụ Chúa nên sử dụng những ân tứ Chúa cho để phục vụ Ngài. Có rất nhiều người trong Hội Thánh không học Lời Chúa và chẳng phục vụ Chúa, họ lãng quên các ân tứ Chúa ban và không dùng nó cho công việc Chúa. Bạn nên tự hỏi chính mình: Tôi đang sống thế nào? Sự kêu gọi của tôi là gì? Tôi có trung tín trong sự phục vụ Chúa không?

(c) 2024 svtk.net