VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 15 | Sáng-thế Ký 16 | Sáng-thế Ký 17 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 16:14-20

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng nầy ở về giữa khoảng của Ca-đe và Bê-re, là giếng La-chai-Roi. 15 Rồi nàng A-ga sanh được một con trai; Áp-ram đặt tên đứa trai đó là Ích-ma-ên. 16 Vả lại, khi A-ga sanh Ích-ma-ên cho Áp-ram, thì Áp-ram đã được tám mươi sáu tuổi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn