Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

HỘI THÁNH PHẤN HƯNG (A Revival Church)

Kinh thánh: Công vụ 1-4

* Hội thánh phấn hưng là Hội thánh có tinh thần cầu nguyện, hi sinh, hiệp một, chăm sóc, đầy dẫy Thánh Linh, hướng dẫn bởi lời Chúa, chứng đạo, và đặt Chúa Cứu Thế Giê-su là trọng tâm. Hội thánh đầu tiên thật sự là Hội thánh được Chúa Thánh Linh thăm viếng và ban quyền năng để giảng Tin Mừng cho muôn dân. Nếu Hội thánh nào có những đặc tính này thì chắc đó là Hội thánh đang được Chúa phấn hưng.

1) Hội thánh câù nguyện (A Praying Church)

_ Công vụ 2:42

 

 

 

[ Công vụ 3:1; 1:12-15; 2:1-4; 1:24; 4:24-31; 12:5; 16:25; 2 Têsalônica 3:1; Êphêsô 6:19]

2) Hội thánh hiệp một (A United Church)

_ Công vụ 2:46

 

 

[Công vụ 5:12-16; 15:25; 2:42; 4:32-37]

3) Hội thánh chăm sóc và yêu thương (A Caring Church)

_ Công vụ 4:32

 

 

 

_ Công vụ 4:34-35

 

 

 

 

 

[Công vụ 5:1-11; 6:1-7; 28:7-10]

4) Hội thánh hi sinh (A Sacrificial Church)

_ Công vụ 15:26

 

 

[Công vụ 7:54-60; 12:1-4; 5:18; 8:9-24]

5) Hội thánh đâỳ dẫy Thánh Linh (A Spirit Filled Church)

_ Công vụ 4:31

 

 

 

 

[Công vụ 1:8; 9:17; 6:1-6]

6) Hội thánh đặt Christ là trọng tâm (A Christ Centered Church)

_ Philíp 3:8 “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi”.

_ Philíp 1:21 “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điêù ích lợi cho tôi vậy”

[Công vụ 2:26; 16:31; 10:38]

7) Hội thánh hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời (A God-Directed Church)

_ Công vụ 4:28 “Để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước”.

[Công vụ 13:36; 20:27; 11:21; 13:11]

8) Hội thánh chứng đạo (A witnessing Church)

_ Công vụ 4:31 “Khi đã câù nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đêù được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.”

[Công vụ 1:8; 4:13,29-31; 9:10; 11:19; 28:13-14; 8;4]