Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 23

ĐỜI SỐNG TÁI SANH (Are you born again?)

Kinh thánh/Scripture: Giăng 3:3

* Muốn vào nước thiên đàng phước hạnh thì phải được sanh lại. Đây là chân lý mà Thiên Chúa đã phán dạy trong Phúc Âm Giăng 3:16. Đời sống tái sanh thật hay không là do kết quả

của mỗi chúng ta sống đạo, vâng theo lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Tái sanh cũng có nghĩa là sống giống như Chúa Cứu Thế Giê-su, yêu thương như Ngài yêu thương, tha thứ người khác như Ngài tha thứ, chiến thắng cám dỗ của Satan như Ngài đã chiến thắng, và rao giảng đạo cứu rỗi như Ngài đã rao giảng hầu nhiều người được cứu chuộc linh hồn.

1) Không phạm tội (No habitual sinning)

_ 1 Giăng 3:9

 

 

_ 1 Giăng 5:18

 

 

_ 1 Giăng 1:8

 

 

_ Gia-cơ 3:2

 

 

2) Tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su (Believing in Christ)

_ 1 Giăng 5:1

 

 

_ 1 Giăng 2:29

 

 

3) Yêu thương lẫn nhau (Loving other Christians)

_ 1 Giăng 3:14

 

 

4) Thắng hơn thế gian (Overcoming the world)

_ 1 Giăng 5:4

 

 

5) Giữ mình thánh sạch (Keeping oneself pure)

_ 1 Giăng 5:18

 

 

6) Thực hành điều công chính (Practicing righteousness)

_ 1 Giăng 2:29