Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Gặp Chúa Cứu Thế

Giăng 1:29-34

"Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời" (c. #34).

Câu hỏi suy ngẫm: Giăng gặp Chúa Giê-xu trong trường hợp nào? Kết quả các cuộc gặp gỡ này là gì? Bạn đã gặp Chúa Giê-xu trong hoàn cảnh nào? Chúa Giê-xu đã ảnh hưởng thế nào trong đời sống bạn, gia đình và bạn bè của bạn?

Giăng Báp-tít là vị tiên tri sống vào thời chuyển tiếp giữa Cựu và Tân Ước. Ông được Đức Chúa Trời sai đi rao giảng, làm báp-tem cho dân Do Thái. Ông lại được Đức Chúa Trời cho mật hiệu để nhận ra Chúa Cứu Thế (c. #33-34). Các lần gặp gỡ này Chúa đến với Giăng giúp ông nhận ra và vui mừng tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế cao quý, vĩ đại, tuyệt diệu, là Đấng được Đức Chúa Trời chọn để nhân loại khắp nơi nhờ Ngài mà được tha tội, được sống vĩnh viễn (c. #27-30). Có bao lần Chúa Cứu Thế đến với bạn qua Kinh thánh, bài giảng, qua kinh nghiệm chữa bệnh, kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm vượt biên? Các lần đối diện với Chúa Cứu Thế có giúp bạn chia sẻ về Chúa Cứu Thế cho bạn học, bạn cùng sở, bạn láng giềng hay bà con thân thuộc cách hữu lý, sống động có phẩm chất? Tinh thần tuyên xưng Chúa Cứu Thế của bạn hôm nay ra sao?

Lạy Chúa, xin giúp con chia sẻ kinh nghiệm nhận biết Chúa cho người chung quanh con.

(c) 2024 svtk.net