Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Thanh Tẩy Đền Thờ

Giăng 2:13-22

"Đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán" (câu #17). Câu hỏi suy ngẫm: Với Chúa Giê-xu, việc dẹp sạch đền thờ quan trọng thế nào? Với thẩm quyền nào Ngài hành động như thế? Chúa nói đến phép lạ nào để chứng tỏ thẩm quyền của Ngài? Bạn cần làm gì để dọn sạch thân thể bạn là đền thờ của Chúa? Trong sách Phúc Âm của Giăng, dẹp sạch đền thờ là hành động công khai thứ hai trong chức vụ của Chúa Giê-xu sau khi hóa nước thành rươu tại tiệc cưới Ca-na. Đối với Giăng, chức vụ Chúa bắt đầu với sự phản đối của Ngài chống lại tính ích kỷ, bất công, và thế tục xâm nhập vào sinh hoạt tôn giáo bấy giờ. Giăng không ngần ngại mô tả bản tình nhân loại nơi Chúa Giê-xu, nhằm nhấn mạnh tính cấp bách của sứ điệp về Nước Trời mà Ngài rao giảng. Sự giận dữ, bạo động của Chúa hàm ý đòi hỏi người nghe phải quyết định. Chúa lật đổ bàn người đổi bạc không những chỉ vì họ đã biến nhà Chúa thành cái chợ nhưng cũng vì họ lợi dụng đền thờ để trục lợi và bóc lột. Với thẩm quyền nào Chúa Giê-xu hành động như thế? Trước hết, thẩm quyền của Chúa Giê-xu phát xuất từ bản tính thánh khiết của Ngài. Đền thờ là nơi cầu nguyện nhưng đã biến thành hang trộm cướp. Sự thánh khiết của Ngài khiến Ngài không chịu nỗi sự lạm dụng đền thờ là chỗ mà mọi người đến gặp Đức Chúa Trời thánh khiết. Hành động của Chúa Giê-xu phản ánh bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi đề cập đến "nhà Cha ta" Ngài muốn nhân danh Đức Chúa Trời để hành động. Thẩm quyền của Chúa Giê-xu phát xuất từ mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Khi những người Do Thái đòi hỏi Chúa làm một phép lạ để chứng tỏ Ngài có thẩm quyền dẹp sạch đền thờ, Ngài không ngần ngại nói đến phép lạ sắp xảy ra: "Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày tôi sẽ dựng lại" (câu #19 TKHĐ). Ngài muốn nói đến chính thân thể Ngài là đền thờ của Đức Chúa Trời (câu #21). Ngài sẽ chết và ba ngày sẽ sống lại. Phục sinh là phép lạ lớn nhất chứng tỏ nguồn gốc và thẩm quyền của Ngài. Tại đây chúng ta khám phá ra rằng Chúa Giê-xu ban cho những người theo Ngài một đền thờ mới là chính thân thể Ngài (câu #21). Kiến trúc và cơ cấu tôn giáo sẽ được thay thế bằng chính thân thể Ngài để mọi người có thể thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Ngài không kêu gọi chúng ta đến với tổ chức tôn giáo, đến với đền thờ nhưng đến với chính Ngài. Mối liên hệ đậm đà giữa chúng ta với Chúa bao giờ cũng là sự thờ phượng mà Ngài ưa thích. Xin Chúa giúp con luôn giữ đời sống mình trong sạch để xứng đáng là nơi hiện diện của Chúa.

(c) 2024 svtk.net