Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Lợi Dụng Thì Giờ

Thi-thiên 90:1-12

"Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu" (Ê-phê-sô 5:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là biết đếm các ngày? Thế nào là lợi dụng thì giờ? Ý nghĩa của hai lời khuyên này liên hệ nhau thế nào? Phao-lô có ý gì khi nói những ngày là xấu? Bạn đang sử dụng thì giờ Chúa cho như thế nào?

Môi-se dâng lên Chúa lời cầu nguyện: Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con (c. #12 a). Phao-lô bảo: Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu (Ê-phê-sô 5:16).

Thì giờ là vàng bạc Chúa ban cho chúng ta để sống, để sử dụng. Ai cũng có một ngày 24 tiếng đồng hồ. Ai cũng có một số ngày "ngắn ngủi" để sống trên đời này. "Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy." Phải biết thì giờ là quý, do đó phải biết tận dụng cách khôn ngoan, hữu ích: Một thi sĩ vô danh viết trong bài Take Time như sau:

Hãy dành thì giờ suy nghĩ,

vì đó là nguồn sức mạnh.

Hãy dành thì giờ giải trí,

vì đó là bí quyết phục hồi sức lực.

Hãy dành thì giờ để đọc,

vì đó là suối của sự khôn ngoan.

Hãy dành thì giờ để cầu nguyện,

vì đó nguồn năng lực mạnh nhất trần gian.

Hãy dành thì giờ đề yêu và được yêu,

vì đó là phước Chúa ban.

Hãy dành thì giờ cho tình bạn,

vì đó là con đường hạnh phúc.

Hãy dành thì giờ vui cười,

vì đó là âm nhạc của linh hồn.

Hãy dành thì giờ ban cho,

vì đó là ngày ngắn nhất không ích kỷ.

Hãy dành thì giờ làm việc,

vì đó là cái giá của sự thành công.

Hãy dành thì giờ làm điều thiện,

vì đó là chìa khóa của thiên đàng.

Mỗi ngày qua, chúng ta có ngồi nhìn lại xem mình sử dụng thì giờ ra sao? Phí phạm? Có ích lợi gì không? Không sử dụng thì giờ nó cũng qua đi mà ta sẽ hối tiếc.

Lạy Chúa, xin giúp con biết quý thì giờ, biết sử dụng đúng thì giờ Chúa cho để khỏi hối tiếc quá khứ, và khỏi hổ thẹn trong tương lai khi gặp Ngài.

(c) 2024 svtk.net