Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Sống Cho Chúa

I Giăng 2:3-6; Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-26

"Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm" (c. #6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tìm sự liên hệ giữa các từ: biết Chúa, giữ điều răn Chúa, yêu Chúa, ở trong Chúa, làm như Chúa làm? Thực trạng biết Chúa của bạn và gia đình bạn như thế nào? Bạn cần làm gì?

Vì Giăng biết Chúa quá rõ ràng nên đối với ông, một người biết Chúa, tin Chúa phải là người yêu Chúa, giữ điều răn Chúa và ở trong Chúa. Chính Chúa Giê-xu cũng làm gương cho chúng ta trong việc giữ lời Chúa khi Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong đồng vắng. Do đó đối với Giăng, một người tin Chúa không những giữ lời Chúa mà ông muốn chúng ta sống giống như Chúa sống. Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta, Ngài chẳng những giữ Lời Chúa mà còn sống làm vui lòng Chúa Cha, thuận phục ý Cha. Kinh nghiệm chiến đấu sống cho ý Cha tại vườn Ghết-sê-ma-nê của Chúa Giê-xu đáng phải đẩy chúng ta quyết tâm sống cho Chúa. Nếu gia đình chúng ta, Hội thánh chúng ta sống cho Chúa thì phước hạnh biết bao. Tín hữu thành An-ti-ốt đã sống cho Chúa nên họ được mang danh hiệu là những người sống giống như Chúa Giê-xu. Mong ước lối sống của chúng ta được những người hàng xóm đặt cho chúng ta danh hiệu "sống giống Chúa."

Xin Chúa Cứu Thế giúp con, Hội thánh con bằng lòng sống theo lời Chúa và sống giống như Chúa.

(c) 2024 svtk.net