Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 6

Hưởng Phúc Với Phúc Âm

I Cô-rinh-tô 9:1-27

"Tôi làm mọi việc vì Phúc Âm, để được hưởng phúc với Phúc Âm." (c. #23)

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nêu ra những quyền lợi nào một sứ đồ của Chúa đáng được hưởng? Lý do nào Phao-lô không đòi các quyền ấy? Tại đây chúng ta học được gì về thái độ cần có của một đầy tớ Chúa cũng như bổn phận của các tín hữu đối với các đầy tớ Chúa?

Phao-lô có một lối giải bày chân lý bằng cách đặt một loạt các câu hỏi. Trong chương này Phao-lô muốn cho mọi người biết địa vị và quyền lợi đáng phải được hưởng của ông. Các quyền đó là:

1. Được phép ăn uống như mọi người, nghĩa là phải được cung cấp thức ăn đầy đủ.

2. Được quyền đưa vợ đi theo trong các hành trình truyền giáo. Nghĩa là quyền được cung cấp lương bổng cho hai vợ chồng.

3.Được quyền miễn làm việc, vì đã có lương. Đây là theo đúng luật thánh.

4. Có quyền nhận tiếp tế từ các tín hữu.

Nhưng Phao-lô đã không đòi các quyền lợi ấy vì:

1. Muốn tự túc để khỏi làm cản trở việc phổ biến Phúc Âm. Cản trở này do kẻ thù gây ra. Họ có thể đặt điều để tố cáo Phao-lô là ăn bám, và như vậy làm hại cho Phúc Âm.

2. Chúa đã ủy thác công tác cho ông, và phần thưởng của ông là được công bố Phúc Âm.

3. Phao-lô chịu phục mọi người để chiếm được nhiều tâm hồn về cho Chúa.

4. Phao-lô chịu tất cả mọi khó khăn, như mọi người để Tin Mừng của Chúa được nhiều người biết đến.

5. Phao-lô có mục đích sống cao cả và quyết tâm thực hiện được mục đích đó.

6. Phao-lô rất cảnh giác, vì sợ rằng mình dạy kẻ khác mà chính mình bị bỏ.

Đây là cuộc đời gương mẫu chúng ta có thể theo được.

Quan trọng hơn hết là phải đặt mục đích đời mình thật rõ. Có người nói: Nếu ai không có lý tưởng nào để chết thì cũng không đáng sống nữa. Tôi nghĩ rằng: Nếu không có lý tưởng để sống, thì làm gì có lý tưởng nào để mà chết. Ước gì mỗi chúng ta đặt mục đích đời mình là làm rạng danh Chúa, như vậy chúng ta mới thấy cuộc đời thật là ý nghĩa.

Chúa ôi xin giúp con tôn cao danh Chúa, làm rạng danh Ngài để con tận hưởng, kinh nghiệm đời sống ý nghĩa.

(c) 2024 svtk.net