Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Khôn Ngoan Trong Việc xử Thế

Châm-ngôn 3:27-35

"Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà nhưng kết tình bầu bạn cùng người ngay thẳng." (c. #32)

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan thể hiện thế nào trong cách cư xử với người khác? Người khôn ngoan làm và không làm những gì? Đối với người xấu người khôn ngoan sẽ xử sự ra sao? Những lời khuyên này có giá trị thế nào đối với bạn trong cuộc sống?

Các câu chúng ta vừa đọc là những áp dụng thực tế của một đời sống có sự khôn ngoan thật. Đây là những lời khuyên về cách xử thế:

1. Khi chúng ta ở vị thế có thể gia ơn hay làm việc tốt cho người đáng hưởng, hãy làm việc đó, c. #27. Kinh Thánh Công Giáo dịch câu này là: "Đừng từ khước việc nghĩa với người đáng hưởng khi con có thể làm được." Một bản Kinh Thánh khác dịch là: "Hãy làm việc nghĩa cho bất cứ ai đang cần."

2. Đừng hoãn việc giúp đỡ người khác. Việc gì ta có thể làm hôm nay để giúp người, đừng hẹn đến ngày mai (c. #28).

3. Nếu người sống bên cạnh ta không làm điều gì hại ta, ta không nên tính chuyện hại người ấy (c. #29).

4. Đừng vô cớ cãi vã với người không làm điều gì hại đến mình (c. #30).

5. Đừng ganh với người ác hay bắt chước giống họ (c. #31).

Ngoài những lời khuyên trên, tác giả còn cho thấy một vài điều thực tế khác, liên quan đến việc Chúa đối xử với người thiện và người ác. Người ác được gọi bằng những danh hiệu như: kẻ gian tà, kẻ ác, kẻ hay nhạo báng và kẻ ngu dại. Người thiện được gọi là người ngay thẳng, người công bình, người khiêm nhường và người khôn ngoan. So sánh hai hạng người này, chúng ta thấy cách Chúa đối xử với họ như sau: Chúa gớm ghiếc người gian tà nhưng kết bạn với người ngay thẳng; Chúa rủa sả kẻ ác nhưng ban phước cho người công bình; Chúa chế nhạo những người ưa chế nhạo người khác nhưng ban ơn cho người khiêm nhường; người khôn sẽ được vinh hiển còn kẻ dại cuối cùng sẽ bị hổ thẹn. Những điều này có thể tóm tắt lại như sau:

NGƯỜI XẤU

Danh hiệu Cách Chúa đối xử

Kẻ gian tà Gớm ghiếc

Kẻ ác Rủa sả

Kẻ hay nhạo báng Nhạo báng

Kẻ ngu dại Làm cho hổ thẹn

NGƯỜI TỐT

Danh hiệu Cách Chúa đối xử

Người ngay thẳng Kết bạn

Người công bình Ban phước

Người khiêm nhường Ban ơn

Người khôn ngoan Làm cho vinh hiển

Xin giúp con biết cách đối xử với người chung quanh và sống theo đường lối thánh thiện để nhận được phước của Chúa.

(c) 2024 svtk.net