Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

La-xa-rơ Được Cứu Sống

Giăng 11:1-45

"Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi" (Giăng 11:25). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích và ý nghĩa phép lạ này là gì? Phép lạ này cho các môn đồ bấy giờ biết thêm gì về Chúa? Phép lạ này cũng như sự phục sinh của Chúa dẫn đến niềm tin và hi vọng nào cho chúng ta là những người tin Ngài? La-xa-rơ được Chúa Giê-xu kêu sống lại là một trong những trường hợp được các sách Phúc Âm ghi lại. Ý nghĩa của phép lạ này được tìm thấy trong mẩu đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Ma-thê, Ma-ri. 1. Mục đích phép lạ này là nhằm bày tỏ vinh quang hay sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong con người Giê-xu. Chúa Giê-xu nghe tin La-xa-rơ bị bệnh nhưng Ngài không tới ngay. Chúa chậm đến Bê-tha-ni vì Chúa biết bệnh của La-xa-rơ không phải để chết nhưng để danh Chúa được vinh hiển. Khi đến Bê-tha-ni Ngài đối diện với ba nan đề: (1) La-xa-rơ đã chết bốn ngày, và theo niềm tin của người Do Thái, linh hồn người chết sau ba ngày không còn lẩn quẩn gần đó nhưng đã vĩnh viễn ra đi; (2) Có nhiều người Giu-đa từ Giê-ru-sa-lem đến tụ tập trong nhà. Trong hoàn cảnh đó họ không làm gì hại Chúa nhưng chắc chắn lời nói và việc làm của Chúa sẽ đến tai các bậc cầm quyền tại thủ đô và Chúa sẽ không được để yên; (3) Chị em Ma-thê, Ma-ri hoang mang và trách móc Chúa. Trước mộ La-xa-rơ, Chúa Giê-xu hết sức xúc động trước cảnh tang chế và Ngài khóc. Quyền năng và tình yêu của Ngài thắng hơn mọi nan đề. Ngài đã kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ. Điều quan trọng không phải là La-xa-rơ bước ra từ phần mộ nhưng là qua phép lạ này Chúa Giê-xu chứng tỏ cho mọi người biết Ngài đến từ Đức Chúa Trời. 2. Phép lạ là dấu hiệu về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Chúa từng dạy các môn đồ về sự chết và sự phục sinh của Ngài. Khi kêu La-xa-rơ, một người đã chết thật sự, sống lại Ngài muốn chứng tỏ Ngài có quyền trên sự chết. Sự sống lại của La-xa-rơ là dấu hiệu về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên sự sống lại của La-xa-rơ không giống như sự sống lại của Chúa Giê-xu. Sau khi người ta đã lăn hòn đá, La-xa-rơ bước ra khỏi mộ nhưng vẫn còn mặc vải liệm, dấu hiệu La-xa-rơ vẫn còn mang sự chết. La-xa-rơ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự chết, vì chắc chắn La-xa-rơ phải trở lại với thế giới con người, đời sống vẫn còn bị ràng buộc bởi tội lỗi và sau đó lại chết và trở vào phần mộ. Chúa Giê-xu sau khi mang lấy thân phận loài người, mang lấy tội lỗi và sự chết củaloài người, Ngài sống lại và công tác cứu chuộc của Ngài hoàn tất. 3. phép lạ này là dấu hiệu về sự phục sinh của những người tin. Khi còn ở thế gian, Chúa Giê-xu kêu một số người chết sống lại để chứng tỏ Ngài "là sự sống lại và sự sống, ai tin Ngài thì được sự sống đời đời." Sự sống lại của La-xa-rơ với con người bằng xương bằng thịt là bằng chứng cho thấy một ngày kia những kẻ tin Ngài cũng sẽ sống lại. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết cảm tạ Chúa vì đang khi tâm linh con đã chết vì tội lỗi thì Ngài cho con được sống lại với Chúa Cứu Thế và hưởng được sự sống đời đời.

(c) 2024 svtk.net