Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Nếp Sống Thánh Khiết

I Phi-e-rơ 1:17-23

"Đấng cứu rỗi anh em rất thánh thiện nên anh em hãy ăn ở thánh thiện như Ngài" (câu #15 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là đời sống thánh khiết? Đời sống thánh khiết được đặt trên tiêu chuẩn nào? Cần thiết ra sao? Điều gì và năng lực nào giúp chúng ta có được nếp sống thánh khiết? Thánh khiết là con đường và là mục tiêu mà con cái Đức Chúa Trời phải hướng tới. Đức Chúa Trời là Đấng không thiên vị. Vì Chúa không thiên vị nên bất cứ ai, dầu nghèo hay giàu, học thức hay dốt nát, văn minh hay man rợ, cũng có thể trở thành con cái Ngài. Mặt khác, vì Ngài không thiên vị nên khi chúng ta trở thành con cái Ngài phải sống thánh khiết. Ngài vừa là Cha vừa là quan án công bình. Sự kính sợ Chúa được chứng tỏ bằng một đời sống thánh khiết. Chính đời sống thánh khiết dẫn chúng ta vào mối tương quan cha-con với Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết. Thánh khiết là sống theo một tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn của người đời. Khi trở thành con cái Chúa chúng ta có một tiêu chuẩn định giá trị khác với lúc chúng ta chưa tin Chúa. Phi-e-rơ gọi chúng ta là người ở trọ vì cuộc sống trần gian chỉ là tạm thời. Những gì thuộc về trần gian chỉ là những "vật hay hư nát". Với cái nhìn đó, chúng ta đánh giá lý tưởng và mục tiêu khác với những người không biết Chúa. Chúng ta coi nhẹ những điều mà người đời mải mê tìm kiếm. Chúng ta là người lữ hành đi về một nơi quê hương khác, nơi chúng ta thừa hưởng một cơ nghiệp vĩnh cửu. Câu #19-23 nhấn mạnh đến những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Giê-xu. Chúng ta không được kêu gọi để chiến đấu một mình, để đạt đến sự thánh khiết nhưng chính Chúa Giê-xu đã ban cho điều chúng ta cần để bước vào mối tương quan thánh khiết với Ngài. Đó là "huyết báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết" (câu #19). Nhờ Ngài chúng ta tin Đức Chúa Trời, Đấng khiến Ngài sống lại và tôn vinh Ngài. Bởi đó, chúng ta đã được "tẩy sạch" và "tái sinh" bước vào địa vị thánh để rồi từ đó tiến lên trên con đường thánh khiết. Thánh khiết vừa là địa vị vừa là đường đi tới. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta điều mà chúng ta không thể làm một mình. Thánh khiết là điều có thể đạt được vì chúng ta có một Đấng Cứu Chuộc. Cảm tạ Chúa vì nhờ huyết Chúa rửa sạch tội lỗi con được bước vào địa vị thánh. Xin Chúa giúp con càng ngày càng được thánh hóa để càng giống Chúa hơn.

(c) 2024 svtk.net