Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Con Đường Sống: Đến Gần Nhau

Hê-bơ-rơ 10:16-25

"Đừng xao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm nhưng hãy khuyến khích nhau, nhất là lúc này, vì Chúa gần trở lại" (câu #25 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Cái chết của Chúa ngoài hiệu quả đem ta đến gần Chúa còn có hiệu quả nào khác? Lời khuyên trong câu #24, 25 quan trọng và ích lợi như thế nào? Bạn áp dụng lời khuyên này ra sao? Cái chết cứu chuộc của Chúa không những ban cho ta sự tha thứ nhưng còn ban cho ta khả năng để bước vào Nơi Chí Thánh tức là bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Với vai trò của thầy tế lễ, Chúa Giê-xu cung cấp tất cả những gì ta cần để sống một cuộc sống đắc thắng như một con cái Chúa. Trong con đường mới và sống, Chúa Giê-xu cũng cho ta khả năng để trung thành bước đi với Ngài như Ngài đã trung thành làm trọn ý muốn Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã "vâng phục cho đến chết" để mở con đường cho ta bước đi. Trong con đường mới và sống, không những chúng ta có khả năng đến gần Chúa nhưng cũng có khả năng đến gần nhau. Chúng ta không chỉ đến với Chúa như những cá nhân riêng rẽ, nhưng như một cộng đồng của những người tin, nhờ đó chúng ta có thể nâng đỡ khích lệ nhau trong hành trình theo Chúa. Vì thế câu #24 và #25 là những lời khuyên thực tế cho những người nhờ Chúa Cứu Thế được đến gần với Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Cứu Thế không chỉ kéo ta đến gần Đức Chúa Trời nhưng cũng kéo chúng ta đến gần nhau. Thật ra trong thực tế, không ai có thể giữ vững đức tin trong những hoạn nạn thử thách mà không cần sự khuyến khích nâng đỡ của người khác. Vì thế tác giả khuyên ta phải quan tâm săn sóc và khích lệ nhau qua sự tương trợ và các việc lành (câu #24). Ngoài ra, sự nhóm họp thường xuyên, sốt sắng (câu #25) là yếu tố nuôi dưỡng và giữ vững đức tin của mỗi cá nhân. Thờ phượng Chúa không chỉ là phương cách để chúng ta giữ vững đức tin, nhưng cũng là một trong những phương tiện của ân sủng (means of grace), nghĩa là qua đó Chúa ban ân phúc cho ta. Vì thế, người xao lãng sự nhóm họp thờ phượng chung sẽ mất cơ hội chia sẻ và nhận lãnh những ơn phước thuộc linh. Trên hành trình tâm linh, chúng ta cần có nhau và cần gần nhau để đức tin được nâng đỡ và vững vàng trước những thử thách và tấn công của ma quỷ. Cảm tạ Chúa vì con đường sống của Chúa dẫn con đến gần Chúa và gần nhau. Xin giúp con thể hiện đức tin cách quân bình trong hai mối tương quan này.

(c) 2024 svtk.net