Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Thăng Tiến Đời Linh

I Ti-mô-thê 4:6-10

"Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa" (câu #8). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô so sánh thế nào về sự luyện tập thân thể và luyện tập thuộc linh? Sự luyện tập thuộc linh quan trọng thế nào và đem lại lợi ích nào? Bằng cách nào chúng ta luyện tập lòng tin kính? Trong phần đầu của chương 4, Phao-lô đề cập đến đặc tính của giáo lý giả là cấm kết hôn, bảo kiêng cử vài thức ăn nào đó. Phân đoạn Thánh Kinh chúng ta học hôm nay, Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy "giải tỏ các điều đó cho anh em" nghĩa là phải trình bày cho tín hữu biết sự sai lầm của các giáo lý giả. Nếu Ti-mô-thê làm trọn phận sự trên, thì người là "một đầy tớ tốt của Chúa Cứu Thế Giê-xu." Người tin Chúa cũng phải "tránh những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già," tức là tránh những điều gì bất kính, huyền hoặc, hoang đường; nhưng phải luyện tập lòng tin kính. Làm sao để luyện tập lòng tin kính? (1) Nhận biết Christ là nguồn năng lực cho việc luyện tập lòng tin kính (II Phi-e-rơ 1:3); (2) Thêm lên sự hiểu biết về Christ, Đấng được gọi là hiện thân của lòng tin kính Phi-líp 3:7-14); (3) Tự xét xem đời sống thuộc linh bị yếu kém về phương diện nào và hãy làm cho mạnh mẽ (II Cô-rinh-tô 13:5); (4) Làm bạn với người có cùng chí hướng để khích lệ, tương trợ cho nhau (Hê-bơ-rơ 10:24); (5) Nhận biết rằng Đức Chúa Trời dùng kỷ luật để rèn luyện chúng ta và làm cho chúng ta vững mạnh (Hê-bơ-rơ 12:5-12); (6) Nhờ Lời Thánh Kinh để phát triển khả năng biết phân biệt thiện ác (Hê-bơ-rơ 5:14). Trong câu #8, Phao-lô ví sánh sự luyện tập thân thể với sự luyện tập lòng tin kính: Thể dục ích lợi chẳng bao lăm vì theo thời gian, thân thể sẽ suy tàn. Nhưng luyện tập lòng tin kính lợi mọi mặt cho cuộc sống đời này và đời sau. Bạn có muốn bảo đảm phước hạnh hiện tại và tương lai không? "Hãy gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính..." (II Phi-e-rơ 1:5-7). Càng tiến bước theo chiều hướng đó, tâm linh chúng ta ngày càng tăng trưởng và kết quả tốt đẹp cho Chúa Cứu Thế Giê-xu (II Phi-e-rơ 1:8). Đó là lời trung thực, đáng được mọi người tin nhận. Vậy, bạn nên "lao khổ và chiến đấu, vì đặt hy vọng nơi Thượng Đế Hằng Sống, Cứu Chúa của mọi người" (c. #9-10). Xin Chúa cho con biết đặt sự luyện tập thuộc linh ưu tiên trong đời sống để đức tin càng ngày càng tăng trưởng.

(c) 2024 svtk.net