Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Chớ Quở Nặng Người Khác

I Ti-mô-thê 5:1-2

"Phải nhu mì sửa dạy người chống nghịch, có lẽ Chúa sẽ dìu dắt họ ăn năn, nhận thức chân lý" (II Ti-mô-thê 2:25 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô dùng những hình ảnh nào để dạy cho Ti-mô-thê về mối liên hệ với những hạng người trong Hội Thánh? Tại sao không nên quở nặng người khác? Thay vì nặng lời quở trách, chúng ta cần làm gì khi có người trong Hội Thánh vấp ngã? Vào năm 1985, xã hội Hoa Kỳ kinh nghiệm hiện tuợng mới: lần đầu tiên số người trên 65 tuổi vượt hơn những người dưới 18 tuổi. Thật ra, nhóm người tăng lên nhanh nhất là nhóm người trên 85 tuổi. Sự tiến bộ của y học và kỹ thuật đã giúp con người sống lâu hơn. Chẳng hạn tuổi thọ trung bình vào năm 1950 là 68 tuổi. Đến năm 2020 sẽ là 78 tuổi. Chúng ta đang sống trong xã hội của người cao tuổi. Vào năm 1980, có 26,000,000 người Mỹ ở tuổi 65 hoặc hơn, chiếm tỉ lệ 11.3%. Đến năm 2020 sẽ có 51,000,000 người trên 65 tuổi chiếm tỉ lệ 17.3% dân số Hoa Kỳ. Hội Thánh Chúa là đại gia đình Cơ Đốc, trong đó có người lớn tuổi và trẻ tuổi. Hiện nay số người cao tuổi cũng chiếm rất đông, đặc biệt là trong Hội Thánh người bản xứ. Hội Thánh Ê-phê-sô cũng như Hội Thánh ngày nay thường đối diện với nhiều vấn đề. Có những vấn đề phát sinh từ sự xung đột giữa người già và người trẻ (I Ti-mô-thê 4:12; 5:11-13). Có vấn đề ra từ nam giới (I Ti-mô-thê 1:18-20). Có vấn đề đến từ nữ giới (I Ti-mô-thê 2:9-12). Phao-lô đã đưa ra những lời khuyên cho các vấn đề đó. Qua chương 5 này, Phao-lô tiếp tục nhắc nhở Ti-mô-thê về cách cư xử với người lớn tuổi và trẻ tuổi. Trong câu #1, Phao-lô đề cập đến người nam cao tuổi và người nam trẻ tuổi. Tôi tớ của Đức Chúa Trời có bổn phận dạy dỗ, khuyên bảo người khác cách kiên nhẫn, hiền từ. Nhưng nếu có người phạm tội nặng, hoặc cố ý không ăn năn thì phải quở trách. Tuy nhiên, cũng chớ nên nặng lời, nhất là với người già cả. Phao-lô dạy đối với người nam lớn tuổi, thì hãy lễ phép khuyên giải họ như cha. Ông nhắc lại trong Ga-la-ti 6:1, "Nếu có tín hữu nào bị tội lỗi quyến rũ, anh em là người có Thánh Linh hãy lấy tinh thần dịu dàng khiêm tốn dìu dắt người ấy quay lại đường chính đáng" (BDY). Đối với thanh niên thì phải khuyên bảo họ như anh em. "Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt; phải kính trọng nhau" (Rô-ma 12:10, TKHĐ). Đối với phụ nữ lớn tuổi, hãy lễ phép khuyên giải họ như mẹ. Đối với thiếu nữ, phải khuyên bảo họ như chị em (c. #2). Phao-lô nói: "Đầy tớ Chúa không nên tranh chấp, nhưng phải hòa nhã với mọi người, khéo dạy dỗ và nhẫn nhục. Phải nhu mì sửa dạy người chống nghịch, có lẽ Chúa sẽ dìu dắt họ ăn năn, nhận thức chân lý, họ sẽ được thức tỉnh, thoát khỏi cạm bẩy của Quỷ vương, vì họ bị bắt giữ để làm theo ý nó" (II Ti-mô-thê 2:24-26). Trong gia đình hoặc trong Hội Thánh, nếu có ai vấp phạm, chúng ta tha thiết cầu nguyện cho họ dường như chính mình bị vấp phạm, rồi lấy lòng yêu thương mà khuyên bảo. "Hãy tỏ lòng thương xót những người phân tâm, dao động, đưa tay vực họ ra khỏi lửa" (Giu-đe 1:22-23, TKHĐ). Xin Chúa thêm lên trong con lòng yêu thương và sự khôn ngoan để giúp đỡ những người vấp ngã.

(c) 2024 svtk.net