Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Giáo Sư Giả

I Ti-mô-thê 6:3-10

"Các con có thể nhận ra bọn giáo sư giả nhờ xem hành động của chúng" (Ma-thi-ơ 7:20 TKHĐ) Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là giáo sư giả? Họ có những đặc điểm nào? Làm thế nào để nhận diện họ? Ngày nay ai có thể được coi là giáo sư giả? Chúng ta cần có thái độ nào với họ? Trong các chương đầu, Phao-lô đã nhiều lần đề cập đến giáo sư giả (#1:3-11; 4:1-5). Trong chương này, Phao-lô lại nói đến họ. Giáo sư giả là người dạy những gì không có chép trong Kinh Thánh, nên sự dạy dỗ của họ chẳng gây dựng được người khác. Để có thể nhận diện giáo sư giả, ta phải chú ý ba dấu hiệu đặc biệt này: (1) Họ là người "lên mình kiêu ngạo." Giáo sư giả muốn người khác kính trọng mình, còn chính họ thì coi người khác chẳng ra gì (c. #4) (2) Họ "không biết chi hết." Giáo sư giả chẳng đọc và chẳng tin Kinh Thánh. Họ chỉ ham chất vấn và khẩu chiến, gieo mầm ganh tị, tranh chấp, xúc phạm, nghi ngờ xấu, gây cãi vã không dứt giữa những người có tâm trí hư hoại và chối bỏ chân lý (c. #4-5 a) (3) Họ coi Đạo Chúa như phương tiện để trục lợi (c. #5 b). Giáo sư giả là người tham tiền bạc, tham lợi phi nghĩa. Họ lợi dụng Đạo Chúa như phương tiện để kiếm tiền. Phao-lô cảnh cáo những người đó: "Kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự ham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta và sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn" (c. #9-10). Thật vậy, bởi tham tiền Ba-la-am rủa sả dân sự của Chúa; Ghê-ha-xi mang bệnh phung suốt đời; Giu-đa phản Chúa; Đê-ma bỏ chức vụ. Bạn có nhận ra giáo sư giả ngày nay không? Chúa Giê-xu nhắc nhở: "Phải đề phòng các giáo sư giả đội lốt chiên hiền lành trà trộn vào hàng ngũ các con, kỳ thực chỉ là muông sói hay cắn xé. Cứ nhìn vào hành động mà nhận ra chúng nó, chẳng khác nào xem quả biết cây. Bụi gai độc chẳng bao giờ sinh quả nho; gai xương rồng chẳng hề sinh quả nhãn. Vì cây lành sinh quả lành; cây độc sinh quả độc. Loại cây lành trong vườn chẳng bao giờ sinh quả độc; còn loại cây độc cũng chẳng sinh quả lành. Cây nào không sinh quả lành đều bị chủ đốn bỏ. Vậy, các con có thể nhận ra bọn giáo sư giả nhờ xem hành động của chúng" (Ma-thi-ơ 7:15-20 TKHĐ). Xin Chúa giúp con nhận diện được các giáo sư giả và tránh xa họ.

(c) 2024 svtk.net