Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Nan Đề

Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26

"Các môn đệ đề cử hai người ... rồi cầu nguyện: "Thưa Chúa, Ngài biết rõ lòng người. Xin Chúa chọn một trong hai người này thay thế Giu-đa để làm sứ đồ phục vụ Chúa" (câu #23, 25 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ nêu lên vấn đề nào? Vần đề được giải quyết ra sao? Tinh thần của các môn đồ đầu tiên giúp chúng ta điều gì khi đối diện với nan đề và cách giải quyết? Một hôm, giữa buổi họp của 120 môn đệ Chúa, Phi-e-rơ đứng lên phát biểu: "Hỡi anh em, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đa-vít mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa, là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu, thì phải được ứng nghiệm" (c. #16). Lời Thánh Kinh mà Phi-e-rơ trích dẫn là trong Thi Thiên 69 và Thánh Linh đã nhờ Đa-vít viết những lời này. Điều ta học được ở đây là Phi-e-rơ và cả 119 người trên phòng cao đã không lấy làm khó khăn gì để tin rằng Đa-vít chính là tác giả Thi Thiên 69 này. Họ tin chắc những lời Đa-vít viết là dưới sự soi dẫn của Thánh Linh, đúng như sứ đồ Phao-lô đã nói: "Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời hà hơi" (II Ti-mô-thê 3:16). Trong quyển Lịch Sử Dân Tộc Anh, John R. Green đã viết: "Không có một cuộc thay đổi quốc gia nào vĩ đại hơn cuộc thay đổi ở Anh Quốc vào giữa triều đại Nữ hoàng Elizabeth và lúc Nghị viện nhóm họp. Anh Quốc đã trở thành nước của một quyển sách, và quyển sách ấy là Thánh Kinh" (tr. 460). Cũng vậy, nhóm 120 môn đệ đã trở thành nhóm tín hữu của một quyển sách, và quyển sách ấy là Thánh Kinh. Họ hoàn toàn tin tưởng Thánh Kinh và mọi sinh hoạt cũng đặt nền tảng trên Thánh Kinh. Bạn có hoàn toàn tin tưởng Thánh Kinh không? Mọi sinh hoạt và sự phục vụ của chúng ta có đặt nền tảng trên lời Thánh Kinh không? Điều thứ hai ta học được là các môn đệ biết dâng cho Chúa những vấn đề khó bằng sự cầu nguyện. Câu #21-25 cho thấy vấn đề khó của họ là muốn chọn một người sung vào chức sứ đồ thay thế cho Giu-đa là người phản bội, bán Chúa. Đứng trước vấn đề khó khăn đó, các môn đệ đã làm gì? Phân đoạn Thánh Kinh trên cho biết, trước hết họ đề cử hai người là Giô-sép và Ma-thia, sau đó họ cầu nguyện dâng vấn đề khó này cho Chúa: "Lạy Chúa, Ngài biết rõ lòng người. Xin Chúa chọn một trong hai người này thay thế cho Giu-đa, để làm sứ đồ phục vụ Chúa, vì Giu-đa đã đào nhiệm để đi vào cõi hư vong". Đoạn họ bắt thăm trúng nhằm Ma-thia nên ông được bổ nhiệm làm sứ đồ. Bạn có luôn dâng lên cho Chúa những vấn đề khó bằng sự cầu nguyện không? Xin cho con biết nương cậy Lời Ngài và nhờ Thánh linh soi sáng để biết rõ ý Ngài trong từng quyết định của đời sống.

(c) 2024 svtk.net