Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 183

Si-ôn Tốt Đẹp Vẹn Toàn




(Thánh Thi 50:2,5; Hê 10:25; Xuất 20:8-11)

Si-ôn tốt đẹp vẹn toàn
Chúa luôn ngự giữa muôn vàn thiết thân
Ngài thật gần gũi thánh dân
Hiển vinh rực rỡ ánh quang đẫy đầy.

Thiên dân nhóm lại bên Ngài
Tay dâng sinh tế lòng này biết ơn
Bên Ngài còn ước chi hơn
Cùng nhau thờ phượng chúc tôn Chúa Trời.

Ngày thánh ơn ban rộng rời
Cho người yêu mến Chúa Trời thờ tôn
Biệt riêng ngày thánh ghi lòng
Đi thờ phượng Chúa tâm hồn hỷ hân.

Chớ bỏ nhóm lại mỗi tuần
Mỗi ngày Chúa nhật xa gần nhóm chung
Trong tình yêu Chúa bao dung
Thứ tha, hòa hiệp, khiêm nhường dựng xây
Hãy nhóm lại trong danh Ngài.

Hoa Phụng Tiên